Nga trình làng súng máy hạng nhẹ RPK-16 mới

ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov của Nga vừa ra mắt súng máy hạng nhẹ RPK-16 5,45mm, có khả năng cơ động như một loại súng trường tấn công.

 “Kalashnikov luôn tiếp tục nghiên cứu các cuộc xung đột vũ trang hiện nay để cho ra mắt nhiều vũ khí mới. Chúng tôi đã phát triển loại súng máy Kalashnikov RPK-16 trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, linh hoạt và chính xác cao”, Tổng giám đốc Alexey Krivoruchko trả lời phỏng vấn thông tấn TASS vào ngày 1-9.

RPK-16 sẽ có băng đạn lên tới 96 viên

Theo ông Krivoruchko, kiểu dáng cơ động và trọng lượng nhẹ khiến binh lính sử dụng nó trở nên linh hoạt hơn, trong khi đó, súng cũng được lắp hộp tiếp đạn chứa tới 96 viên. Đây nhiều khả năng là loại súng sẽ được sử dụng cho cả lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga do vào hồi đầu năm nay, cơ quan này đã tuyên bố đầu thầu dự án súng máy mới dùng đạn 5.45mm như RPK-16.

Kalashnikov cho biết, họ sẽ trưng bày RPK-16 tại triển lãm công nghiệp – quân sự Army 2016, diễn ra từ 6 đến 11-9 tại trung tâm triển lãm Patriot,  căn cứ Alabino và căn cứ không quân Kubinka ở ngoại ô Moscow. Theo kế hoạch, 973 công ty và tổ chức với hơn 9.000 sản phẩm sẽ xuất hiện ở triển lãm năm nay.