Mỹ sẽ trang bị vũ khí laser cho tiêm kích tàng hình F-35B

ANTD.VN - Một tướng thủy quân lục chiến cấp cao của Mỹ vừa cho biết, họ đang rất phấn khích với vũ khí laser và sẽ trang bị nó lên cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35B.

Trung tướng Robert Walsh, người đứng đầu Bộ Chỉ huy phát triển chiến đấu của quân chủng lính thủy đánh bộ Mỹ, cho biết, vũ khí laser là tương lai không xa và sẽ có một vài loại máy bay chắc chắn sẽ được trang bị loại vũ khí này là máy bay tấn công KC-130 Harvest Hawk, chiếc đấu cơ F-35B và trực thăng AH-12Z.

Mỹ ban đầu muốn sử dụng vũ khí laser với mục đích phòng thủ như đánh chặn tên lửa không đối không. Sau khi đã thành thạo trong việc này, Mỹ sẽ tiến tới vũ khí laser với mục đích tấn  công.

Mỹ sẽ trang bị vũ khí laser cho tiêm kích tàng hình F-35B ảnh 1

Chiến đấu cơ F-35B

Nhà thầu quân sự General Atomics sẽ chế tạo ra các hệ thống laser với nhiều kích cỡ khác nhau để phù hợp với từng loại máy bay. Vũ khí laser sẽ mang lại rất nhiều lợi thế. Trước hết, một phát bắn laser rẻ hơn nhiều so với phóng tên lửa thông thường, ví dụ như AIM-9X có giá tới 420.000 USD/quả.

Laser cũng hoạt động rất yên tĩnh và nếu trong điều kiện ánh sáng và khí hậu tốt ban ngày, nó gần như vô hình, điều sẽ khiến chiếc máy bay tấn công khó bị phát hiện bởi quân địch. Cuối cùng, tia laser có thể sử dụng để vô hiệu hóa hay khiến những phương tiện khác không thể hoạt động được chứ không phá hủy toàn bộ nó.

Không quân Mỹ có thể sẽ là lực lượng sở hữu vũ khí laser đầu tiên, sau đó lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ dựa vào phiên bản này để phát triển hệ thống của mình sau năm 2020.