Nga tính đưa kính viễn vọng lớn nhất lên vũ trụ

ANTD.VN - Nga đang thiết kế kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất từ trước đến nay, và tìm cách đưa nó vào không gian ngoài quỹ đạo của Mặt trăng. 

Millimetron (Spektr-M) dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2020

Kính viễn vọng này, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2020, có thể cung cấp những bức ảnh chi tiết nhất về vũ trụ.

Millimetron (Spektr-M) được kỳ vọng sẽ có khả năng lớn hơn đáng kể so với kính viễn vọng RadioAstron - được phóng lên vũ trụ vào năm 2011 với sự hợp tác giữa Nga và các cơ quan thám hiểm không gian nước ngoài.

RadioAstron, còn được gọi là Spektr-R, là một trong những kính viễn vọng lớn nhất từng được đưa vào vũ trụ. Cùng với các cơ sở mặt đất trải rộng trên toàn cầu, nó có độ phân giải góc cao nhất, và có thể tạo ra những hình ảnh chi tiết nhất về vũ trụ.

Tuy nhiên, Millimetron sẽ chụp ảnh độ phân giải cao gấp bốn lần so với kính viễn vọng RadioAstron, Vyacheslav Vdovin, chuyên gia hàng đầu của Viện Vật lý Ứng dụng tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với hãng RIA Novosti.