Nga tính chuyện phát triển máy bay đánh chặn mới thay cho MiG-31

ANTĐ - Theo Tổng Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev, việc nghiên cứu và phát triển một mẫu chiến đấu cơ đánh chặn thế hệ mới thay thế cho MiG-31 "Foxhound" sẽ bắt đầu sau năm 2019.

“Việc nghiên cứu và phát triển một mẫu chiến đấu cơ đánh chặn cho tương lai sẽ bắt đầu sau năm 2019. Những kế hoạch cho việc chế tạo mẫu máy bay đánh chặn này sẽ không ảnh hưởng đến phi đội chiến đấu cơ đánh chặn của lực lượng không gian vũ trụ hiện tại”, ông Bondarev cho hay và nói thêm rằng, việc nâng cấp các chiến đấu cơ MiG-31 cũng đã gần hoàn thành.

Nga tính chuyện phát triển máy bay đánh chặn mới thay cho MiG-31 ảnh 1Chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 

Theo những thông tin từ trước đây, chương trình nâng cấp MiG-31 sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga hơn 130 phiên bản MiG-31BM hiện đại. Hợp đồng đầu tiên được chốt vào năm 2011 bao gồm việc cung cấp hơn 50 máy bay MiG-31BM hiện đại vào năm 2019 và một hợp đồng thứ 2 cũng mới được kí vào năm 2014.

Việc sản xuất các chiến đấu cơ MiG-31 đã được bắt đầu từ năm 1979 và mẫu máy bay này đã hoạt hết công suất trong lực lượng phòng không Liên-xô từ năm 1982. Các chiến đấu cơ đa nhiệm tầm xa MiG-31BM có thể phá hủy được cả các mục tiêu trên bộ và trên không. Phiên bản mới sẽ được trang bị các hệ thống điện tử hàng không tân tiến, màn hình hiển thị tinh thể lỏng đa chức năng, một hệ thống máy tính cấu hình mạnh và các kế nối dữ liệu số cũng như hệ thống radar mảng pha điện tử. Chiếc máy bay này có khả năng đánh chặn 24 mục tiêu cùng lúc và hơn 150 chiếc MG-31 đã phục vụ trong không quân Nga.