Nga tiếp tục đầu tư vào vũ khí hiện đại bất chấp khó khăn kinh tế

ANTĐ - Những khó khăn kinh tế mà Nga đang phải vượt qua sẽ không gây ra bất kì sự cắt giảm nào trong việc phát triển các loại vũ khí hiện đại, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự - Công nghiệp Nga cho biết ngày 27-2. 

“Mọi công việc nghiên cứu và phát triển vẫn đang được tiến hành và chúng tôi không hề có ý định ngừng hoạt động này, chúng tôi đang tạo nền tảng cho tương lai. Ngày hôm nay, nước Nga có khó khăn kinh tế, ngày mai sẽ không, tuy nhiên phát triển vũ khí là một quá trình phức tạp, trong đó mỗi bước đều yêu cầu rất nhiều nguồn lực”, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự - Công nghiệp Nga, ông Oleg Bochkaryov nói với hãng tin RIA Novosti.

Ngân sách cho hoạt động của chính phủ Nga có thể giảm, nhưng chi tiêu cho nghiên cứu vũ khí thì không thể 

Ông Bochkaryov giải thích rằng việc lên kế hoạch thông minh và phân bổ nguồn lực hợp lí là vấn đề quan trọng trong mọi mặt của quá trình phát triển vũ khí bao gồm thiết kế, chuẩn bị các tài liệu kĩ thuật và chế tạo nguyên mẫu.

Nền kinh tế Nga đang đi vào đà sụt giảm chủ yếu do việc giảm giá dầu và các lệnh trừng phạt từ Mỹ và đồng minh vì những sự kiện diễn ra ở Ukraine.

Vào đầu tháng 2-2015, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết, tình hình kinh tế hiện tại gây ra những thức thách lớn đối với nền công nghiệp quốc phòng Nga. Tuy nhiên, ông Rogozin khẳng định rằng kế hoạch hiện đại hoá sẽ không thể bị thay đổi bởi những thay đổi tiêu cực từ nên kinh tế.

Nga đang trong quá trình cải tổ quân sự quy mô lớn, bắt đầu được triển khai từ năm 2008. Các biện pháp bao gồm chương trình nâng cấp vũ khí trị giá 325 tỉ USD. Vào năm 2020, ước tính khoảng 70% vũ khí và thiết bị quân sự Nga được sẽ hiện đại hoá.