Nga: Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân ở Iraq là "xâm nhập bất hợp pháp"

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vừa trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp bên phía Iraq Ibrahim al-Jaafari để thảo luận về sự “xâm nhập bất hợp pháp” của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ lại làm nóng trường quốc tế bằng việc triển khai quân tại Iraq dù không được chấp thuận

Trước đó, Ankara đã gây tranh cãi dữ dội khi đưa quân đội vào lãnh thổ phía bắc Iraq mà không được chính quyền Baghdad chấp thuận. Thậm chí, Ankara còn cố tình phớt lờ vai trò của Baghdad trong các cuộc đàm phán sau đó.

Phản ứng trước những động thái nói trên, Iraq đã bày tỏ mong muốn được Nga hỗ trợ.

“Phía Nga đã nhấn mạnh vị trí vững chắc của mình trong việc hỗ trợ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq”, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho hay.

Vào ngày 11-12, Iraq đã đệ đơn lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để yêu cầu tất cả binh lính Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ của họ phải rút quân ngay lập tức và vô điều kiện.

Chính quyền Iraq khẳng định rằng, sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ của họ là một “sự vi phạm trắng trợn” luật pháp quốc tế.