Nga sẽ biên chế tiêm kích MiG-35S vào năm 2018

ANTĐ - Theo Thượng tướng Viktor Bondarev, Tổng Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, chiến đấu cơ MiG-35S sẽ bắt đầu được đưa vào phục vụ từ năm 2018.

“MiG-35S được phát triển theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Các công việc nghiên cứu và phát triển sẽ được hoàn thành vào năm 2017 và sau khi lấy được chứng chỉ thử nghiệm, nó sẽ được biên chế vào quân đội. 30 mẫu máy bay loại này sẽ được mua bởi không quân Nga”, ông Bondarev cho biết vào hôm 12-8.
Mikoyan MiG-35 được phát triển dựa theo 2 công nghệ của MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB. Chiến đấu cơ này có được các hệ thống điện tử hàng không và vũ khí cải thiện như radar mảng pha điện tử chủ động và hệ thống định vị bằng quang học. 

MiG-35 được phát triển dựa theo 2 công nghệ của MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUBMiG-35S có thể tích hợp được với các loại vũ khí Nga cũng như nước ngoài và được trang bị nhiều hệ thống phòng thủ nhằm tăng khả năng sống sót khi không chiến. Hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động Phazotron Zhuk-AE của MiG-35S sẽ có khả năng dò tìm được nhiều mục tiêu cùng lúc trong vòng bán kính rộng hơn và chống trả được tốt hơn với các đợt tấn công điện tử từ radar đối phương. Theo nhiều nguồn tin, bán kính dò tìm của radar này vào khoảng 160km đối với các vật thể bay và 300km đối với tàu biển.

Các máy bay MiG-35S sẽ được trang bị động cơ RD-33OVT với nhiều hệ thống vòi phun có khả năng thay đổi hướng luồng phụt của động cơ, nhằm hướng máy bay đổi được 2 hướng khác nhau. Hệ thống định vị quang học OLS-35 cho phép chiếc MiG-35 có thể phát hiện được các mục tiêu và vũ khí của đối phương, tuy nhiên, khác với radar, nó sẽ không thể bị phát hiện bởi các thiết bị dò tìm khác. Hệ thống OLS trên MiG-35 được cho là có thể giúp phi công dò tìm ra được cả các máy bay tàng hình của Mỹ.

Một phiên bản sản xuất của MiG-35 đã từng được trưng bày lần đầu tiên ở triển lãm hàng không Aero India 2007.