Nga sẽ bán hơn 120 trực thăng Mi-28NE, Mi-35M trong 2 năm tới

ANTĐ - Ngày 1-7, nhà máy sản xuất máy bay trực thăng quân sự và thương mại Rostvertol cho biết, họ có kế hoạch cung cấp hơn 120 chiếc trực thăng tấn công Mi-28NE và trực thăng Mi-35M cho các khách hàng trong nước và nước ngoài trong năm 2016-2018. 

Theo báo cáo thường niên năm 2015 của Rostvertol, nhà máy trực thuộc công ty Trực thăng Nga này đã bàn giao 14 chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 trong năm 2012-2014 và 6 chiếc trực thăng này trong năm 2015. Ngoài ra, nhà máy còn có các hợp đồng với khách hàng nước ngoài về việc nâng cấp máy bay trực thăng Mi-26T2 trong các năm 2016-2018.

Máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE

"Máy bay trực thăng tấn công Mi-28NE và máy bay trực thăng đa năng Mi-35M đang có nhu cầu liên tục trên thị trường trong nước và nước ngoài: khoảng 140 chiếc đã được bàn giao trong các năm 2012-2014, và 28 chiếc trực thăng đã được bàn giao trong năm 2015. Số lượng bàn giao được kỳ vọng cho các năm 2016-2018 có thể lên đến hơn 120 chiếc”, tin do hãng thông tấn RIA Novosti tiết lộ có đoạn viết.

Mi-28NE là dòng máy bay trực thăng thế hệ mới hiệu quả cao, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào. Trực thăng có thể tham gia vào các hoạt động chống tăng, chống xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cùng nhiều các mục tiêu khác.

Trong khi đó, Mi-35M là một trực thăng tấn công đa năng, được trang bị công nghệ định vị và thiết bị điện tử hàng không mới nhất và có khả năng hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao và tại địa hình đồi núi. Chúng còn có thể được sử dụng cho các mục đích y tế và vận tải.