Nga sẵn sàng cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào Iraq cần, để chống IS

ANTĐ - Ngày 7-6, Đại sứ Nga tại Iraq Ilya Morgunov tuyên bố, Moscow sẵn sàng cung cấp cho Iraq bất kỳ loại trang thiết bị quân sự nào cần thiết, để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

"Bất kỳ thứ gì họ yêu cầu chúng tôi đều có thể cung cấp", Đại sứ Morgunov tuyên bố và cho biết thêm rằng, chính phủ Iraq đang quan tâm tới việc mua các trang thiết bị quân sự của Nga vì nó dễ sử dụng và an toàn hơn những vũ khí của phương Tây.

"Các cuộc đàm phán (về việc cung cấp vũ khí) không bao giờ chấm dứt. Đáng tiếc là Iraq đang rơi vào tình huống rất dễ thất bại trong cuộc chiến với các nhóm khủng bố khi mà quân đội của họ không được bổ sung liên tục các loại vũ khí và trang bị mới", nhà ngoại giao Nga nhận định.

Nga đã cung cấp nhiều trực thăng cho quân đội Iraq

Đại sứ Morgunov còn cho biết thêm rằng, chính phủ Iraq hài lòng với công việc của trung tâm thông tin chống khủng bố do Nga, Iraq, Iran và Syria thành lập tại Baghdad: "Sự hợp tác giữa Nga, Iraq, Iran và Syria đang tiến triển, ít nhất là phía Iraq đã nhiều lần bày tỏ sự hài lòng về công việc của trung tâm và vai trò của Nga ở đó".

Trước đây, Nga đã cung cấp nhiều loại vũ khí cho quân đội Iraq, trong đó có cả máy bay cường kích Su-25, máy bay trực thăng Mi-35 và Mi-28NE, và các hệ thống phòng không như Pantsir-S1, cùng nhiều vũ khí bộ binh khác.