Nga chuẩn bị xuất khẩu trực thăng tấn công Ka-52, Mi-28NE trong năm 2016

ANTĐ - Theo đại diện công ty xuất khẩu Rosoboroexport, Nga chuẩn bị bàn giao các trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28NE cho đối tác nước ngoài trong tương lai gần.

“Trong năm 2015, Nga đã tiến hành bàn giao đợt hàng xuất khẩu đầu tiên của máy bay vận tải hạng nặng Mi-26T2. Trong năm nay, một khách hàng nước ngoài sẽ nhận được máy bay Mi-28NE và tiếp theo sau đó là máy bay Ka-52 cũng sẽ được bàn giao”, người dẫn đầu đoàn đại diện của công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboroexport tại triển lãm HeliRussia-2016, ông Sergey Kornev cho biết vào hôm 19-5.

Trực thăng Ka-52

Triển lãm HeliRussia-2016 diễn ra trong thời gian từ 19-5 đến 20-5 ở Moscow. Được tổ chức bởi Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, sự kiện này đã thu hút rất nhiều công ty đến từ Nga và nước ngoài đến trưng bày các thành tựu công nghệ trực thăng mới, cũng như các thiết bị và vũ khí liên quan.

Theo ông Kornev, 3 mẫu trực thăng trên đã củng cố vị thế cạnh tranh của Nga trên thị trường xuất khẩu trực thăng quốc tế. Đây là những chiếc trực thăng đã xuất hiện trong chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và đây chính là lí do khiến nó được để ý nhiều hơn bởi các khách hàng nước ngoài.

Trực thăng Mi-28NE

Mi-28NE là phiên bản xuất khẩu của trực thăng Mi-28N, có thể được triển khai để xác định và tiêu diệt xe tăng, phương tiện bọc thép, binh lính, các tàu chiến cỡ nhỏ hoặc những máy bay hoạt động ở tầm thấp. Ngoài ra, nó cũng có thể bảo vệ các cơ sở quân sự hoặc đi tấn công những khu vực được xây dựng kiên cố. Mi-28NE còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tích hợp có khả năng làm chệch hướng nhiều loại tên lửa săn máy bay. 

Trong khi đó, trực thăng Ka-52 Alligator là biến thể nâng cấp từ Ka-50 với nhiều cải tiến quan trọng. Nó được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm tuần tra, trinh sát, chống tăng, chi viện hỏa lực, hay tấn công các mục tiêu đường không ở tốc độ thấp trong mọi điều kiện thời tiết.