Nga sắp bàn giao tên lửa S-400 Triumf thứ hai cho Trung Quốc?

ANTD.VN - Hệ thống phòng không S-400 Triumf thứ hai dự kiến sẽ được Nga bàn giao cho Lực lượng Tên lửa của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLARF) vào tháng 7 năm nay.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf

Thông tin trên được tờ The Diplomat đưa ra ngày 3-4, nhưng hiện chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Nếu thông tin trên là đúng, việc bàn giao này sẽ sớm 5 tháng trước kế hoạch.

Hệ thống phòng không S-400 đầu tiên được Nga vận chuyển cho Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái, nhưng tàu vận chuyển đã buộc phải bỏ dở hành trình để quay trở lại Nga do cơn bão ở Eo biển Manche phá hỏng một số thiết bị phụ trợ của S-400, Sputnik cho hay.

Sau khi được bàn giao, PLARF đã tiến hành vụ thử đầu tiên hệ thống phòng không này vào tháng 12 vừa qua.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đặt mua hệ thống S-400 của Nga với hợp đồng được ký kết vào năm 2015 trị giá 3 tỷ USD.

S-400 là hệ thống được nhiều nước mong muốn sở hữu do giá thành rẻ và hiệu quả cao. Nó được so sánh với hệ thống phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ.

Với tầm bắn tối đa 400 km và đánh chặn hiệu quả ở độ cao tới 27 km, S-400 có thể tiêu diệt đa dạng các loại mục tiêu từ tên lửa hành trình bay thấp, máy bay tàng hình cho tới cả tên lửa đạn đạo.