Nga sản xuất hàng loạt tiêm kích T-50 vào 2016

ANTĐ - Theo tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Yuri Borisov vào hôm 23-3 thì nước này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 vào năm 2016. 

“Chúng tôi có kế hoạch bàn giao lô chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên cho không quân vào năm sau”, ông Borisov phát biểu trong một chuyến thăm tới nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur tại vùng Viễn Đông của Nga, nơi sản xuất các chiến đấu cơ T-50.

Ông Borisov nói thêm rằng thêm 4 nguyên mẫu của chiếc máy bay sẽ sẵn sàng cho bay thử vào năm nay sau khi hiện tại nhà sản xuất cho biết 5 mẫu T-50 đang thực hiện quá trình này.

Nga sản xuất hàng loạt tiêm kích T-50 vào 2016 ảnh 1Chiến đấu cơ T-50 của Nga 

T-50, hay PAK FA, là máy bay chiến đấu do Tập đoàn Sukhoi sản xuất với mục tiêu thay thế MiG-29 và Su-27 trong quân đội Nga.

T-50 nặng 35 tấn và có trọng tải tối đa khi tham chiến là 10 tấn. Nó có thể bay ở tốc độ tối đa 2.600 km/h, đạt trần bay 20.000km và có tầm hoạt động 5.500km, trong khi radar trang bị có thể bao quát được phạm vi 400km xung quanh máy bay.

Là một mẫu máy bay thế hệ 5, T-50 có các khả năng tàng hình trước radar, được trang bị các kĩ thuật điện tử hàng không hiện đại, các hệ thống điều khiển bay kĩ thuật số và bay được ở tốc độ siêu âm.

T-50 không đơn thuần là tiêm kích, mà là máy bay chiến đấu đa năng, được trang bị cả vũ khí đối đất. Nga có thể sẽ trang bị mẫu máy bay này tên lửa siêu âm BrahMos do Nga-Ấn hợp tác chế tạo, tên lửa đối hạm Kh-35, hay "sát thủ diệt radar" Kh-58.

Cho tới nay, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới sở hữu một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thực thụ với mẫu F-22 Raptor đã được giới thiệu từ 2005.

Ngoài phiên bản dành cho quân đội Nga, Sukhoi cũng đang hợp tác với New Delhi để cho ra đời mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 dành riêng cho không quân Ấn Độ.