Nga lên kế hoạch nâng cấp khoảng 400 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90

ANTĐ - Ngày 9-9, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, bộ quốc phòng nước này có kế hoạch nâng cấp khoảng 400 chiếc xe tăng T-90, hiện đang được biên chế trong quân đội.

T-90 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, được biên chế trong lục quân Nga từ những năm giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Thứ trưởng Borisov phát biểu với các phóng viên tại triển lãm vũ khí RAE-2015 đang diễn ra tại Nizhny Tagil rằng: "Chúng tôi có khoảng 400 chiếc xe tăng, vốn được đặt mua từ đầu những năm 2000. Kể từ đó, chúng đã hoạt động được 12-15 năm và bây giờ cần phải nâng cấp. Do đó, chúng tôi đang cân nhắc việc hiện đại hóa số xe tăng này".

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga

"Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc vào năm 2016", ông Borisov nói và cho biết thêm rằng nhiệm vụ này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ chương trình tái trang bị vũ khí hiện tại.

Ông còn cho biết thêm rằng công ty Uralvagonzavod, trực thuộc Tập đoàn chế tạo máy kéo của Nga, đã gửi đề xuất hiện đại hóa số xe tăng T-90 này thành phiên bản T-90MS mới.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị trị giá 325 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội đến năm 2020, nhằm tăng cường tỷ lệ vũ khí hiện đại của các lực lượng vũ trang lên 70% vào năm 2020.

Năm 2011, quân đội Nga đã chấm dứt đặt mua xe tăng T-90 để tập trung vào phát triển dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại thế hệ mới Armata, dự kiến được biên chế hoạt động vào năm 2016.