Nga đưa tàu đổ bộ Ivan Gren đến cảng biển Baltic thử nghiệm

ANTĐ - Tàu đổ bộ Ivan Gren của Nga đã tới cảng Baltiysk thuộc khu vực Kaliningrad để chuẩn bị thử nghiệm trên biển Baltic trước khi gia nhập hạm đội hải quân Nga vào cuối năm nay, nhật báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin hôm 20-6.

Ivan Gren là chiếc tàu đổ bộ đầu tiên thuộc Dự án 11711 được hạ thủy từ năm 2012 sau khi được đóng tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad. Việc đóng chiếc tàu đổ bộ cùng lớp thứ 2 mang tên Petr Morgunov đã được bắt đầu vào năm 2014.

Tàu có trọng lượng giãn nước 6.000 tấn, chiều dài 120m, chiều rộng 16,5m và có thể chở được 300 lính hải quân đánh bộ, 36 xe bọc thép hoặc 13 xe tăng. Các tàu lớp này được trang bị 2 chiếc máy bay trực thăng tấn công và vận tải phiên bản hải quân Ka-29 và 1 súng tự động 30mm.

Tàu đổ bộ Ivan Gren của hải quân Nga 

Hải quân Nga ban đầu có kế hoạch đóng 6 chiếc tàu lớp này, nhưng năm ngoái, một đại diện ngành đóng tàu hải quân Nga thông báo, số lượng tàu sẽ được cắt giảm còn 2 chiếc để ủng hộ việc đóng một thế hệ tàu đổ bộ mới và lớn hơn, có thể chở được nhiều máy bay trực thăng.

Theo Đại tá Vladimir Tryapichnikov, giám đốc bộ phận đóng tàu hải quân Nga, các tàu đổ bộ mới này sẽ có trọng lượng giãn nước 14.000-16.000 tấn và có thể chở được 500-600 lính hải quân đánh bộ hoặc 6 máy bay trực thăng và xuồng đổ bộ.

Đại tá Tryapichnikov cho biết, xưởng đóng tàu Kaliningrad sẽ sử dụng những kinh nghiệm có được từ việc đóng một số bộ phận cho các tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral mà Nga đã đặt mua của Pháp, trước khi Paris hủy bỏ hợp đồng.