Nga: Cháy trên tàu phá băng nguyên tử, 2 người chết

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra trên  tàu phá băng nguyên tử mang tên "Vaigach" sáng 15/12, tại cửa sông Yenisey, phía Bắc khu Krasnoyarsk của Nga, đã khiến ba người chết và bị thương.

Nguồn tin của cơ quan chức năng địa phương cho biết, đám cháy bùng phát lúc khoảng 5h19' (theo giờ Hà Nội) đã thiêu rụi 3 buồng trên tàu.

Đám cháy đã được dập tắt sau đó nhưng có ít nhất 2 người thiệt mạng và một người khác bị thương. Rất may là lò phản ứng hạt nhân của chiếc tàu này đã an toàn sau vụ hoả hoạn nên không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Lực lượng chức năng đã đo kiểm tra nồng độ phóng xạ tại khu vực xung quanh tàu và kết quả không có gì bất thường.

Tàu phá băng Vaigach

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tàu phá băng nguyên tử "Vaigach" được đóng tại Phần Lan từ năm 1990, có nhiệm vụ phá băng dẫn lối cho tàu thuyền qua lại tại vùng cửa các dòng sông ở khu vực Xibiri.