Nga bắt đầu bay thử phiên bản nâng cấp của oanh tạc cơ Tu-160

ANTD.VN - Theo một nguồn tin quân sự Nga, phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 vừa có chuyến bay thử đầu tiên cách đây ít hôm.

“Chiếc Tu-160 với mã xuất xưởng 0804 vừa có chuyến bay thử đầu tiên vào tuần trước. Nó có thể được bàn giao cho không quân Nga và cuối năm 2018”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Đây là chiếc Tu-160 đầu tiên được Nga tái sản xuất trong hàng chục năm qua và đã xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 11-2017. Nó được lắp ráp từ các linh kiện còn sót lại từ thời Liên-xô để thử nghiệm bước đầu nhằm tạo ra một phiên bản mới của mẫu máy bay ném bom này là Tu-160M2.

Nga đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của Tu-160

Theo nguồn tin trên, chiếc Tu-160 vừa bay thử chưa phải là một phiên bản Tu-160M2 hoàn thiện với chỉ một vài phần nâng cấp nhỏ. Động cơ và khung máy bay vẫn như cũ, trong khi hệ thống điện tử hàng không mới sẽ chỉ được trang bị cho tới giữa năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga từng tiết lộ kế hoạch đưa Tu-160M2 vào sản xuất đại trà trong năm 2023 và không quân Nga có ý định mua không dưới 50 chiếc máy bay loại này.

Mặc dù Tu-160M2 vẫn sử dụng khung máy bay cũ, nó sẽ là một mẫu máy bay hoàn toàn mới với các hệ thống điện tử hàng không hiện đại và động cơ Kuznetsov NK-32 nâng cấp.

Đây được cho là bước đệm để duy trì năng lực răn đe hạt nhân đường không và khả năng tấn công chiến lược tầm xa của Nga, trong khi chờ đợi quá trình phát triển máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK DA.