Nga triển khai thêm tên lửa S-400 đến Syria

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa triển khai thêm nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 đến trực chiến tại các căn cứ quân sự ở Syria.

Đoạn video được đăng tải bởi Bộ Quốc phòng Nga cho thấy 4 hệ thống tên lửa S-400 đã được vận chuyển đến Syria, trong đó 2 hệ thống được đặt tại căn cứ không quân Khmeimim và 2 hệ thống còn lại được đưa đến cảng tiếp tế Tartus.

Mặc dù mới công bố nhưng việc triển khai thêm S-400 được cho là đã diễn ra từ tháng 12-2017, sau khi Moscow chính thức thông qua thỏa thuận mở rộng căn cứ không quân và hải quân mà nước này đang sử dụng tại Syria.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết, trong thời gian tới, các hệ thống S-400 này sẽ được tái phân bổ lại trên các khu vực khác nhau tại Syria để tạo thành một mạng lưới rộng hơn.

S-400 đã được Nga tăng cường ở Syria

S-400 Triumf là một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đã được đưa vào sử dụng trong năm 2007. Nó được sử dụng để phá hủy các loại máy bay, tên lửa và các cơ sở hạ tầng trên mặt đất.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng nhả đạn ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là các tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.

Video tên lửa phòng không S-400 được triển khai đến Syria: