Những con số này được ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán của Nga trong vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian gần đây nhất với Ukraine, thông báo. Kênh RT của Nga cho biết, hoạt động nhân đạo này do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ.
Việc trao đổi thi thể binh sĩ đã được đẩy mạnh vào năm ngoái sau khi Kiev đồng ý nối lại tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Matxcơva, dưới áp lực của Mỹ.
Đây là cuộc trao đổi thi thể binh sĩ thứ hai giữa hai nước trong năm 2026. Lần đầu diễn ra hôm 29-1 vừa qua khi Nga bàn giao 1.000 thi thể cho Ukraine để nhận về 38 tử sĩ. Tính trong năm 2025, Nga đã trao trả hơn 15.000 thi thể cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.
Kể từ tháng trước, Nga đã tiến hành các cuộc đàm phán với quan chức cấp cao của Ukraine, cũng như của phía Mỹ. Các bên đang thảo luận những vấn đề liên quan đến khu vực miền Đông Ukraine và các bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.