Nga - ASEAN thúc đẩy đối tác chiến lươc, tiếp nối Sochi 2016

ANTD.VN - Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 51 được tổ chức tại Singapore, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu khẳng định rằng Nga nhất định thúc đẩy hợp tác với ASEAN trên nhiều lĩnh vực.
Ngoại trưởng NgaSergey Lavrov phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

Ngoại trưởng NgaSergey Lavrov phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

"Hôm nay, chúng tôi mong muốn cân nhắc thúc đẩy đối tác chiến lược giữa Nga và ASEAN theo quyết định của lãnh đạo các nước đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Sochi vào tháng 5-2016. Chúng tôi hoan nghênh phát triển quan hệ với các nước ASEAN trong mọi lĩnh vực", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Theo dự kiến, trong ngày 2-8, phái đoàn ngoại giao Nga có cuộc gặp song phương với một số phái đoàn bao gồm: Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Philippines và một số nước khác.

Bên cạnh đó, ngày 3-8, Hội nghị Bộ trưởng các nước Đông Á sẽ được tổ chức với sự tham gia của các quốc gia thành viên: Nga, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, New Zealand, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Một số cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN cũng được tổ chức cùng ngày.