New York vật lộn với tình trạng thiếu xăng, điện

ANTĐ - Ngày 4-11, các nạn nhân của siêu bão Sandy tại khu vực bờ Đông nước Mỹ vẫn phải vật lộn với thời tiết giá lạnh, thiếu xăng và điện khi chỉ còn 2 ngày là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Nhiệt độ trong đêm 3-11 đã giảm xuống gần 0 độ C, và theo dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này, trong khi các xe nhiên liệu liên tục được chở tới các vùng bị ảnh hưởng ở New York và New Jersey. Mặc dù điện đã được khôi phục lần đầu tiên trong gần 1 tuần tại Hạ Manhattan và 80% dịch vụ tàu điện ngầm ở thành phố New York hoạt động trở lại, nhưng Thị trưởng New York Michael Bloomberg cảnh báo, phải mất vài ngày nữa, điện mới được khôi phục hoàn toàn và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu chấm dứt. 

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama hối thúc các quan chức làm việc tích cực hơn để giúp người dân các vùng bị thiệt hại nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.