NATO có kế hoạch hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

ANTD.VN -Hãng thông tấn Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19-3 cho biết, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc những biện pháp hỗ trợ Ankara trong cuộc khủng hoảng Syria.

NATO có kế hoạch hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria ảnh 1

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

“Không có đồng minh NATO nào khác chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ở Syria nhiều hơn Thổ Nhĩ Kỳ", Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ tại một cuộc họp báo hôm 19-3, ám chỉ đến những tổn thất quân sự mà Ankara phải hứng chịu, và thực tế là Thổ Nhĩ Kỳ hiện tiếp nhận 4 triệu người tị nạn Syria.

Theo ông Stoltenberg, NATO đã tăng cường sự hiện diện hải quân trong khu vực, và Tây Ban Nha cũng đang xem xét hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hệ thống phòng không.

Tổng thư ký NATO đồng thời “lên án các cuộc tấn công tùy tiện của chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn”, và kêu gọi hai quốc gia này ủng hộ các nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu nhằm thiết lập một giải pháp chính trị và đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng ở khu vực Idlib, cũng như trên toàn lãnh thổ Syria.