Nâng cao hiệu lực quản lý, siết chặt kỷ cương, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

ANTD.VN - Ngày 9-2-2026, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì làm việc với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2025 và nhận diện rõ những vấn đề nổi lên, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo...

Phát biểu quán triệt các nội dung buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: "Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cần đánh giá đúng thực chất các mặt công tác; tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài; thẳng thắn chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, tuyệt đối tránh tư tưởng né tránh, nể nang.

xnc2.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời đặc biệt lưu ý việc đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; coi đây là nhân tố then chốt để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, văn minh, chuyên nghiệp trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế".

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Đăng Khôi, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CATP Hà Nội đã trình bày nội dung đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong thời gian qua; nhấn mạnh giai đoạn sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và khi Công an cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

xnc.jpg
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cùng đoàn công tác tặng quà Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý người nước ngoài cư trú, Đại tá Phạm Đăng Khôi nêu rõ những khó khăn liên quan công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, cũng như sự chưa đồng đều về năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng cơ sở.

xnc1.jpg
Đại tá Phạm Đăng Khôi, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ việc nhận diện rõ nguyên nhân, đơn vị đã đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, khả thi nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; kiên quyết không để bỏ lọt tội phạm; đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của từng CBCS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dưới sự điều hành trực tiếp của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ban Chỉ huy và CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng đại diện Ban Chỉ huy các phòng: Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Công tác chính trị, Tài chính... đã tập trung thảo luận, phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến, mang tính định hướng rõ nét.

Các ý kiến đều thống nhất cao với báo cáo của đơn vị, đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm trong công tác hậu kiểm, quản lý hồ sơ, phân cấp - phân quyền, công tác tham mưu, tổ chức cán bộ và phòng ngừa sai phạm; đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm hậu cần, trang bị phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND trong toàn đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, đặc thù trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đóng góp của lãnh đạo CATP và Ban Chỉ huy các phòng chức năng...

"Đơn vị chủ động rà soát toàn diện các mặt công tác, nhất là hồ sơ nghiệp vụ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những tồn tại đã được chỉ ra; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của CBCS, đặc biệt trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân" - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu.

xnc3.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XVIII của Thành ủy, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tập trung xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường phòng ngừa sai phạm gắn với kiểm tra, giám sát; giao việc cụ thể đi đôi với đánh giá kết quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS.

Đồng thời, chủ động tham mưu, kiến nghị Bộ Công an, Thành ủy, UBND những giải pháp sát thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần “dọc ngang thông suốt - trên dưới đồng lòng”, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới tư duy, nâng tầm nhận thức và chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục