Cú hạ cánh lịch sử tại Nam Cực của loại máy bay chở khách lớn nhất

Cú hạ cánh lịch sử tại Nam Cực của loại máy bay chở khách lớn nhất

ANTD.VN -  Chiếc máy bay Boeing 787 chở các nhà nghiên cứu và vật tư đã hạ cánh thành công xuống một vùng xa xôi ở Nam Cực. Chuyến bay này do Hãng Norse Atlantic Airways khai thác và mang tên Everglades đã hạ cánh xuống Sân bay Troll ở Nam Cực vào giữa tuần qua. Theo Đài CNN, đây là lần đầu tiên một chiếc Boeing 787 Dreamliner, loại máy bay thân rộng có thể chở tới 330 hành khách, đến được lục địa thứ 6. “Một khoảnh khắc lịch sử đối với Bắc Âu! Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner đầu tiên hạ cánh ở Nam Cực! Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được trở thành một phần của lịch sử này, đánh dấu cột mốc rất đặc biệt đối với Bắc Âu”, Hãng hàng hàng Norse Atlantic Airways cho biết.
Lý do để tin rằng mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370

Lý do để tin rằng mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370

ANTĐ - Một mảnh vỡ máy bay mới được tìm thấy trên một hòn đảo nhỏ giữa biển khơi đang khiến nhiều quan chức chính phủ và các chuyên gia hàng không tin rằng đó là một phần còn sót lại của chiếc máy bay MH370. Vậy căn cứ vào đâu để khẳng định điều này có cơ sở?
Đắp người tuyết giữa mùa hè

Đắp người tuyết giữa mùa hè

ANTĐ - Tuyết đã rơi ở một số khu vực của Australia do một đợt không khí lạnh từ Nam cực tràn qua trung tâm bang New South Wales và Queensland của nước này tuần trước. 
MH370 có thể  bị đổi hướng bay về Nam Cực

MH370 có thể bị đổi hướng bay về Nam Cực

ANTĐ - Một nhóm chuyên gia hàng không hàng đầu thế giới vừa đưa ra nhận định, chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã bị ai đó trong buồng lái cố ý đổi hướng bay về Nam Cực. 

Trung Quốc tham vọng mở rộng lãnh thổ đến...Nam Cực

Trung Quốc tham vọng mở rộng lãnh thổ đến...Nam Cực

ANTĐ - Trung Quốc sẽ triển khai máy bay cánh cố định đầu tiên đến Nam Cực để thực hiện nghiên cứu khu vực này vào năm 2015, cũng như lên kế hoạch gửi đoàn thám hiểm khoa học thứ 31 đến đây để lựa chọn địa điểm xây dựng sân bay.
Cảnh báo băng tan gây sốc

Cảnh báo băng tan gây sốc

ANTĐ - Cảnh báo mới nhất cho rằng không thể đảo ngược quá trình băng tan ở Nam Cực, khiến mực nước biển dâng cao làm thế giới hết sức lo ngại.
Nơi lạnh nhất Trái đất: Âm 93,2 độ C

Nơi lạnh nhất Trái đất: Âm 93,2 độ C

ANTĐ - Vị trí này nằm ở một cao nguyên đá hoang vắng thuộc miền Đông Nam Cực. Tuy nhiên qua đo đạc từ vệ tinh, các nhà nghiên cứu cho biết, đó chỉ là số liệu sơ bộ, do dữ liệu từ các cảm biến nhiệt trong không gian còn phải tinh chỉnh và rất có thể sẽ đo được chỉ số  nhiệt độ khác lạnh hơn. 
Những phát hiện và thành tựu khoa học quan trọng năm 2012

Những phát hiện và thành tựu khoa học quan trọng năm 2012

ANTĐ - Năm 2012 là một năm đầy biến động với những bất ổn về mọi mặt kinh tế, địa chính trị diễn ra trên quy mô toàn cầu. Nhưng không vì thế mà nó kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ. Một số thành tựu khoa học dưới đây đã nói lên điều đó.