Năm 2016 khởi công cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường  cho biết, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng ý rót vốn vay ODA cho dự án đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch- Nam Thăng Long có chiều dài 5,3km. 

 Đầu năm 2016, dự án sẽ khởi công xây dựng với thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 18 tháng. Như vậy, đường Vành đai 3 trên cao sẽ kết nối thông suốt theo tiêu chuẩn đường cao tốc từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long; kết nối với các Quốc lộ 1, 5, 6, 32 với sân bay quốc tế Nội Bài và giảm tải cho đường Phạm Văn Đồng hiện tại. Bộ GTVT đang hoàn tất công tác tuyển chọn nhà thầu cho dự án này. 

Theo Quyết định phê duyệt Dự án, Bộ GTVT sẽ đầu tư xây dựng 5,364 km, trong đó cầu cạn cao tốc đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dài 4,903 km, thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội, dọc theo dải phân cách giữa của đường Phạm Văn Đồng.