Năm 2014: Đưa 87.000 người đi lao động nước ngoài

ANTĐ - Ngày 9-1, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong năm 2013, đã có 88.000 lao động Việt Nam được đưa đi làm việc ở nước ngoài, vượt kế hoạch đề ra (85.000 người). 

Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nhất với 46.000 người, còn thị trường Nhật Bản cũng lần đầu tiên chạm mốc tiếp nhận 10.000 lao động Việt Nam sang làm việc. Trong năm 2014 này, Cục Quản lý lao động ngoài nước phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao là đưa 87.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.