Năm 2012, Quốc hội có 4 phiên chất vấn trực tiếp

(ANTĐ) - Chiều nay 16-12, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Trước đó, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vẫn còn ý kiến khác nhau. Cho ý kiến về dự luật, nhiều thành viên UBTVQH đề nghị nghiên cứu kỹ hơn phạm vi điều chỉnh của dự Luật cũng như làm rõ khái niệm “tài nguyên nước”. Đa số ý kiến đại biểu tán thành quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tuy nhiên, có một số ý kiến đại biểu đề nghị không thu loại tiền này vì cho rằng tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tài nguyên nước đã phải nộp thuế tài nguyên, phí, lệ phí khi cấp giấy phép khai thác.

Cuối phiên họp, UBTVQH đã thông qua Chương trình công tác năm 2012 của UBTVQH. Theo đó, dự kiến, tại các phiên họp tháng 3 và tháng 8-2012, UBTVQH sẽ tổ chức 2 lần chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp về những vấn đề đã được Quốc hội giao và những chất vấn khác của ĐBQH gửi tới UBTVQH trong thời gian giữa 2 kỳ họp. Như vậy, Quốc hội sẽ có 4 phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp, trong đó: 2 phiên tại 2 kỳ họp toàn thể thường kỳ và 2 phiên tại UBTVQH. Tại những phiên trả lời chất vấn, nhiều vấn đề cử tri quan tâm sẽ được làm rõ.