Mỹ xét xử vụ án hối lộ cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

ANTĐ - Một công dân Mỹ ngày 20-1 đã thú nhận hối lộ Đại sứ Antigua và Barbuda, John Ashe khi ông này là Chủ tịch Đại hội đồng LHQ (từ tháng 9-2013 đến tháng 9-2014) để được hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. 

Mỹ xét xử vụ án hối lộ cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ ảnh 1

Tại Tòa án Liên bang Manhattan ở New York (Mỹ), bà Sheri Yan (ảnh), 60 tuổi, Giám đốc điều hành Quỹ Bền vững toàn cầu (GSF) thú nhận đã cùng với những người khác hối lộ ông John Ashe để ông này thúc đẩy các hoạt động kinh doanh mà bà Yan có thể thu lợi. Nhà chức trách cho biết, số tiền mà bà Yan và đồng phạm chi cho ông Ashe là hơn 800.000USD. Các công tố viên đã đề nghị tòa tuyên phạt Yan từ 6-7 năm tù giam về tội hối lộ, nhưng tòa cũng có thể tuyên mức án tối đa là 10 năm tù.

Dự kiến phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 29-4 tới. Phiên tòa không đề cập đến tỷ phú Trung Quốc Ng Lap Seng, người cũng bị cáo buộc hối lộ hàng trăm nghìn USD cho ông Ashe để giành được sự ủng hộ đối với dự án xây dựng trung tâm hội nghị ở Macau.