Mỹ phủ nhận cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine

ANTĐ - “Không có bất kỳ đề nghị hỗ trợ quân sự nào của Mỹ cho Ukraine”, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 7/9.


Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc chiến ở miền đông

Trước đó cùng ngày, cố vấn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Yuri Lutsenko, nói rằng nước này đã đạt được một số thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh NATO, bao gồm việc đề nghị một số nước (trong đó có Mỹ, Pháp, Ý và Ba Lan) cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Poroshenko cũng xác nhận rằng một số thành viên NATO đã hứa sẽ cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine, nhưng từ chối nói tên chi tiết.

Trước tình hình đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov đã bày tỏ lo ngại về báo cáo liên quan đến hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine.

Ukraine đã bị nhấn chìm trong bạo lực kể từ khi cuộc xung đột nội bộ giữa tháng 4, khi Kiev bắt đầu hoạt động quân sự chống lại những người ủng hộ độc lập tại các khu vực đông nam của đất nước.