Mỹ phê chuẩn ông Leon Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng

(ANTĐ) - Tân Bộ trưởng Quốc phòng, ông Leon Panetta sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1-7 tới.
Mỹ phê chuẩn ông Leon Panetta  làm Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1
Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn bổ nhiệm ông Leon Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng sau chiến công của ông với cương vị Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) trong chiến dịch truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có nhiệm vụ giám sát kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan và một số vấn đề liên quan đến Libya. Toàn bộ 100 thành viên Thượng viện đã tán thành việc đề cử ông Panetta giữ cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc. Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ Carl Levin đánh giá: “Việc bổ nhiệm ông Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng là sáng suốt và nghiêm túc”. Dự kiến ông Leon Panetta sẽ bắt đầu công việc mới từ ngày 1-7 tới. Trong khi đó, đêm 22-6, Tổng thống Barack Obama công bố kế hoạch rút bớt quân đội Mỹ khỏi Afghanistan với hy vọng sẽ rút khoảng 10.000 binh lính trong vòng chưa đầy 1 năm. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, nước Mỹ sẽ đưa 5.000 binh sĩ về nước trong mùa hè này và thêm 5.000 quân nữa vào mùa đông hoặc mùa xuân năm 2012. Dự kiến Mỹ sẽ đưa về nước 20.000 binh sĩ trong số 30.000 binh sĩ được chi viện tới Afghanistan theo quyết định từ tháng 12-2009.