Đây là khoản đóng góp lớn nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho tổ chức này kể từ khi Washington yêu cầu tiến hành những cải cách sâu rộng để đổi lấy việc tiếp tục hỗ trợ.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới các nghị sĩ, Washington dự kiến chuyển 725 triệu USD cho ngân sách thường xuyên của LHQ và 125 triệu USD cho các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo LHQ, Mỹ hiện còn nợ khoảng 5 tỷ USD tiền đóng góp, trong đó hơn 2 tỷ USD thuộc ngân sách thường xuyên và khoảng 3 tỷ USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Trước đó, hồi tháng 2-2026, chính quyền Tổng thống Trump đã thanh toán 160 triệu USD, không lâu sau khi Tổng Thư ký LHQ António Guterres cảnh báo tổ chức này đứng trước nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề” nếu các quy định tài chính không được cải tổ hoặc 193 quốc gia thành viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp.
Trong khoảng một năm rưỡi qua, Tổng thống Trump và các đồng minh liên tục yêu cầu LHQ tiến hành những thay đổi mạnh mẽ.
Ông Trump nhiều lần chỉ trích tổ chức này không phát huy được tiềm năng, trong khi chính quyền Mỹ không đóng góp khoản nào cho LHQ trong năm 2025.
Washington cũng đã rút khỏi một số tổ chức thuộc hệ thống LHQ, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNESCO, đồng thời cắt tài trợ cho hàng chục cơ quan khác.
Điều này đã gây sức ép lớn đối với hoạt động nhân đạo và buộc nhiều chương trình phải thu hẹp quy mô.
Nếu được thực hiện đầy đủ, khoản 850 triệu USD mới chỉ tương đương khoảng 17% tổng số tiền khoảng 5 tỷ USD mà Mỹ đang nợ LHQ.