Mỹ đóng cửa cầu George Washington vì đe dọa đánh bom

ANTD.VN - Cầu George Washington bắc qua sông Hudson nằm giữa quận Manhattan ở thành phố New York và quận Fort Lee ở bang New Jersey (Mỹ) đã bị đóng cửa vào tối 22-8 do bị đe dọa đánh bom.

Cầu George Washington bắc qua sông Hudson 

Báo New York Post dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, cây cầu đã bị đóng cửa do mối đe dọa đánh bom ống được báo cáo là ở phía bên bang New Jersey của cây cầu.

Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố trên Twitter rằng các làn đường trên cây cầu đã bị đóng cửa do mối đe dọa về một gói bưu kiện khả nghi.

Hệ thống thông báo khẩn cấp chính thức của thành phố New York phát đi thông tin, tất cả các làn đường ở tầng phía trên cầu đã bị đóng cửa lúc 21h ngày 22-8 theo cả hai hướng ở The Bronx và Manhattan.

Một thời gian sau, các làn đường phía dưới đã được mở lại. Động cơ vụ việc đang được điều tra.