Mỹ định xây tòa tháp lơ lửng giữa trời

ANTD.VN - Công ty kiến trúc Clouds Architecture Office ở New York, Mỹ vừa công bố kế hoạch xây dựng một tòa nhà lơ lửng giữa trời, mang tên tháp Analemma. 

Tòa tháp sẽ được treo trên một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất

Theo đó, công trình này sẽ được treo trên một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất, bằng mạng lưới cáp có sức bền cao. Việc tiểu hành tinh tự động xoay quanh Trái đất sẽ giúp cho cư dân sống trong tòa nhà trong một ngày sẽ có chuyến tham quan đến nhiều vùng đất trên thế giới.

Nhà thiết kế Ostap Rudakevych của tháp Analemma nói rằng, tháp có thể được làm bằng vật liệu bền và nhẹ như sợi carbon và nhôm.

Điện sẽ đến từ các tấm pin năng lượng Mặt trời đặt trên không gian. Nước cho tháp sẽ được lấy từ quá trình ngưng tụ mây, nước mưa và được duy trì trong một hệ thống bán kín.

Rudakevych cho biết, những chiếc máy bay không người lái chở khách cỡ lớn cho phép mọi người di chuyển qua lại giữa tháp và bề mặt của Trái đất.