Nhật Bản phóng vệ tinh trinh sát thứ 6 lên quỹ đạo

ANTD.VN - Ngày 17-3, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H-2A mang theo vệ tinh trinh sát radar thứ 6 lên quỹ đạo với nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo cho bộ quốc phòng nước này.

Vụ phóng vệ tinh này được tiến hành vào buổi sáng sớm cùng ngày từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh miền nam Kagoshima và được Công ty Giải pháp tầm nhìn Necovideo (NVC) truyền hình trực tiếp trên mạng Internet.

Theo Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA), vệ tinh do thám IGS Radar-5, do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi phát triển, là vệ tinh trinh sát radar thứ 6 của nước này đã được phóng lên quỹ đạo.

Một vụ phóng tên lửa đẩy H-2A của Nhật Bản

Đây là lần thứ 2 Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản sử dụng tên lửa đẩy H-2A để phóng một vệ tinh lên quỹ đạo.

Vệ tinh thu thập thông tin tình báo thứ 5 trước đó mang tên IGS Radar-4 đã được phóng lên quỹ đạo vào tháng 1-2013.

Các vệ tinh này sẽ cho phép theo dõi các vật thể trên bề mặt trái đất có độ phân giải cao, cả trong đêm tối và qua các đám mây che.

Nhật Bản đã bắt đầu đưa các vệ tinh trinh sát vào vận hành từ đầu những năm 2000 sau khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo về phía bắc đảo Honshu vào tháng 8-1998.