Mỹ điều máy bay "săn hạt nhân" tới Nhật Bản

ANTD.VN - Không quân Mỹ đã điều máy bay “săn hạt nhân” tới căn cứ Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Máy bay "săn hạt nhân" Constant Phoenix WC-135

Máy bay Constant Phoenix WC-135 có khả năng thu thập các mẫu không khí và phát hiện các mảnh vụn phóng xạ bị phát tán vào khí quyển sau các vụ nổ hạt nhân, giữa lúc có những thông tin dự đoán về khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Theo một quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Tokyo cũng đang đang tăng cường theo dõi và thu thập thông tin tình báo.

Trước đó, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã cảnh báo Washington rằng sẽ có “hậu quả thảm khốc” nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Triều Tiên.