Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại lời kêu gọi của mình về một giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12-4 cho biết, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh cam kết với việc phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên và nói với ông Trump rằng ông muốn duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề này.

Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Mỹ đang triển khai một biên đội tàu sân bay do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu, tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump đã không bác bỏ khả năng sẽ có hành động đơn phương chống lại Triều Tiên.