Muôn hình vạn trạng các loại vũ khí tự chế quái dị của IS

ANTD.VN - Việc cơ giới hóa và biến đổi các loại thiết bị quân sự dùng trong chiến tranh không có gì là mới. Đối với một lực lượng vũ trang không chuyên như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vũ khí của chúng đôi khi sẽ là xe tăng Đức gắn nòng pháo của Nga, súng cối của Mỹ xuất hiện trên xe bọc thép của Anh hay giáp chống đạn làm bằng bất kì mảnh thép nào có thể. 
Xe chiến đấu bọc thép BMP-1 là phương tiện được sử dụng rất nhiều bởi IS, do đó rất nhiều "biến thể" của mẫu xe này đã xuất hiện tại Syria. Trong ảnh là chiếc BMP-1 đã được trang bị giáp chuồng ở 2 bên sườn xe và bình xăng phía sau, chiếc xe này được IS sử dụng làm xe chở quân hoặc xe đánh bom liều chết

Xe chiến đấu bọc thép BMP-1 là phương tiện được sử dụng rất nhiều bởi IS,  do đó rất nhiều "biến thể" của mẫu xe này đã xuất hiện tại Syria. Trong ảnh là chiếc BMP-1 đã được trang bị giáp chuồng ở 2 bên sườn xe và bình xăng phía sau, chiếc xe này được IS sử dụng làm xe chở quân hoặc xe đánh bom liều chết

Một biến thể khác của BMP-1 đóng vai trò như một xe hỗ trợ hỏa lực. Chính vì điều này mà nó đã được trang bị pháo Zu-23 23mm, có khả năng bắn đạn xuyên giáp tốt hơn. Xe cũng được bổ sung thêm giáp chuồng xung quanh và giáp sắt phía trước.

Một biến thể khác của BMP-1 đóng vai trò như một xe hỗ trợ hỏa lực. Chính vì điều này mà nó đã được trang bị pháo Zu-23 23mm, có khả năng bắn đạn xuyên giáp tốt hơn. Xe cũng được bổ sung thêm giáp chuồng xung quanh và giáp sắt phía trước.

Đôi khi những chiếc ô-tô bình thường lại được IS những vũ khí hạng nặng. Ví dụ như trong ảnh là một chiếc Toyota Land Cruiser được lắp hẳn một hệ thống pháo 2A28 Grom của BMP-1

Đôi khi những chiếc ô-tô bình thường lại được IS những vũ khí hạng nặng. Ví dụ như trong ảnh là một chiếc Toyota Land Cruiser được lắp hẳn một hệ thống pháo 2A28 Grom của BMP-1

Chiếc xe tăng T-55 này đã được IS bổ sung thêm giáp ở 2 cạnh của tháp pháo. Ngoài ra, IS cũng hay chất các bao tải cát lên tháp pháo như một cách để tránh các loại lựu đạn hay mảnh vỡ của bom làm tổn thương xe.

Chiếc xe tăng T-55 này đã được IS bổ sung thêm giáp ở 2 cạnh của tháp pháo. Ngoài ra, IS cũng hay chất các bao tải cát lên tháp pháo như một cách để tránh các loại lựu đạn hay mảnh vỡ của bom làm tổn thương xe. 

Hầu hết các xe tăng của IS là T-55 hoặc T-62 do Liên-xô chế tạo. Chiếc T-62 trong ảnh cũng sử dụng cách tăng cường bảo vệ tương tự là dùng bao tải cát đặt trên tháp pháo.

Hầu hết các xe tăng của IS là T-55 hoặc T-62 do Liên-xô chế tạo. Chiếc T-62 trong ảnh cũng sử dụng cách tăng cường bảo vệ tương tự là dùng bao tải cát đặt trên tháp pháo.

Một cách bảo vê khác cũng được IS sử dụng nhiều đó là buộc các vỏ đạn pháo đã qua sử dụng lên tháp pháo của xe tăng

Một cách bảo vê khác cũng được IS sử dụng nhiều đó là buộc các vỏ đạn pháo đã qua sử dụng lên tháp pháo của xe tăng

Một xe tăng T-62 với hình thù tháp pháo vô cùng kì lạ được IS sử dụng tại Deir ez-Zor

Một xe tăng T-62 với hình thù tháp pháo vô cùng kì lạ được IS sử dụng tại Deir ez-Zor

Giáp chuồng là một cách dễ dàng để IS gia cố cho các phương tiện chiến đấu của mình

Giáp chuồng là một cách dễ dàng để IS gia cố cho các phương tiện chiến đấu của mình

Những xe ủi đất thường được khủng bố tận dụng làm các xe đánh bom liều chết. Bom, các chất gây nổ sẽ được đặt ở phía sau và gia cố bằng các kiểu giáp chống đạn.

Những xe ủi đất thường được khủng bố tận dụng làm các xe đánh bom liều chết. Bom, các chất gây nổ sẽ được đặt ở phía sau và gia cố bằng các kiểu giáp chống đạn.

Bên cạnh sử dụng nhiều loại xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, IS dùng các xe tải hạng nặng để mang theo nhiều vũ khí như lựu pháo AZP S-60 57mm hay D-30 122mm.

Bên cạnh sử dụng nhiều loại xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, IS dùng các xe tải hạng nặng để mang theo nhiều vũ khí như lựu pháo AZP S-60 57mm hay D-30 122mm.

Một chiếc xe ô-tô được sử dụng làm xe đánh bom liều chết của IS

Một chiếc xe ô-tô được sử dụng làm xe đánh bom liều chết của IS

Chiếc xe tải được trang bị thêm nhiều mảng giáp ở buồng lái nhằm che chắn cho tài xế, trong khi khu vực chở hàng đằng sau có thể chứa được một khối lượng lớn chất nổ.

Chiếc xe tải được trang bị thêm nhiều mảng giáp ở buồng lái nhằm che chắn cho tài xế, trong khi khu vực chở hàng đằng sau có thể chứa được một khối lượng lớn chất nổ.

Đôi khi một chiếc xe chiến đấu của khủng bố chống đạn theo kiểu hở chỗ nào che chỗ đấy

Đôi khi một chiếc xe chiến đấu của khủng bố chống đạn theo kiểu hở chỗ nào che chỗ đấy

Khung gầm một xe tăng T-62 đã bị mất cả tháp pháo vẫn được IS sử dụng làm phương tiện chiến đấu

Khung gầm một xe tăng T-62 đã bị mất cả tháp pháo vẫn được IS sử dụng làm phương tiện chiến đấu

Có lẽ không ai nghĩ chiếc xe tăng T-55 này vẫn có thể sử dụng cho tới khi nhìn IS lái nó trên chiến trường.
Có lẽ không ai nghĩ chiếc xe tăng T-55 này vẫn có thể sử dụng cho tới khi nhìn IS lái nó trên chiến trường.
2 xe cứu hộ BREM-2 được IS sử dụng. Nó có thể được sử dụng làm xe chở vũ khí hoặc xe bom liều chết

2 xe cứu hộ BREM-2 được IS sử dụng. Nó có thể được sử dụng làm xe chở vũ khí hoặc xe bom liều chết