Muốn đi Mỹ lao động, bị lừa 800 triệu đồng

ANTĐ - Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc nhiều người tố cáo Công ty Đầu tư Thương mại Xây dựng và Du lịch VietNam Daily (gọi tắt là Công ty VietNam Daily, trụ sở số 135/15, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ, tới CAQ Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện có gần 20 nạn nhân tố cáo Công ty Việt Nam Daily chiếm đoạt của họ số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng.

Muốn đi Mỹ lao động, bị lừa 800 triệu đồng ảnh 1Trụ sở chính của công ty VietNam Daily

Một nạn nhân là anh N.V.T (SN 1992, quê Tiền Giang) trình báo, giữa năm 2014, qua các mối quan hệ xã hội, anh quen biết với người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Mỹ Phương (hiện chưa rõ lai lịch). Bà Phương giới thiệu với anh T, hiện đang là kế toán của Công ty VietNam Daily và cho biết, Công ty này đang có nhu cầu tuyển dụng lao động sang Mỹ làm việc, nhưng có thu phí dịch vụ.

Tin lời bà Phương, giữa tháng 6-2014, anh T đã đưa trước cho bà Phương 50 triệu đồng cùng các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu, với mong muốn được xuất ngoại làm việc. Chờ một thời gian không thấy động tĩnh gì, anh T hỏi thì bà Phương cho biết vẫn đang làm thủ tục, hồ sơ. Bất ngờ đến cuối tháng 9-2014, bà Phương liên lạc thông báo trường hợp của anh T không làm được và hẹn anh lên trụ sở Công ty VietNam Daily để thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền. Anh T đã nhiều lần đến Công ty VietNam Daily nhưng chỉ nghe là bà Phương đã nghỉ việc, còn ông P.T.N là Tổng Giám đốc công ty thì không liên lạc được. Không biết cách nào để đòi lại số tiền đã đưa, anh T đã đến công an địa phương tố cáo.

Được biết có 16 trường hợp tương tự như anh T đã tố cáo bà Phương và Công ty VietNam Daily đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh. Số người này khai báo bị lừa với cách thức tương tự là nộp tiền cho bà Phương để được sang Mỹ làm việc.