Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề

ANTĐ - Do ảnh hưởng rãnh thấp, trong 2 ngày 20 và 21-9, tại Phú Thọ có mưa to đến rất to trên diện rộng gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi cá lồng trên sông Bứa.  

Số cá đặc sản như điêu hồng, lăng chấm bị chết ở cả 3 xã Tề Lễ, Quang Húc, Hùng Đô (huyện Tam Nông) lên đến 500 tấn, thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Tính trên toàn tỉnh, mưa, lũ đã làm 1 người mất tích; 1 ngôi nhà sập đổ, 2 nhà bị nước cuốn trôi, 209 nhà ngập nước; 840ha lúa và 432ha hoa màu bị đổ, ngập; 36 con gia súc và 350 con gia cầm bị chết… 

Tại Nghệ An, mưa lớn từ 18h chiều 21-9 đến 2h sáng 22-9 đã gây ra lũ quét ở xã Yên Na, huyện Tương Dương. Thống kê ban đầu, đã có 82 nhà ở bị ảnh hưởng sau lũ quét. Lũ lớn cũng làm thiệt hại khoảng 6ha hoa màu, nhiều đoạn đường quốc lộ 7A bị sạt lở. Đến chiều 22-9, hàng chục hộ dân bị sập và bị ngập đang được lực lượng chức năng di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.