Một phụ nữ bị chém khi đang đèo con

ANTD.VN - CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung điều tra theo một trong những giả thiết vụ án manh động xảy ra trên QL39B, là giết người cướp tài sản. Sự việc xảy ra khoảng 10h30 sáng 30-10.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Vân (trú ở huyện Tiền Hải, Thái Bình), điều khiển xe máy SH chở con trai học lớp 3 trên quốc lộ 39B, bất ngờ bị thanh niên lạ mặt, đi xe máy cùng chiều áp sát, dùng hung khí chém vào người gây tử vong tại chỗ. Bé trai đi cùng bị ngã xe nhưng may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động bởi các vết chém ở vùng cổ và tay, cách chiếc xe SH gần 50m. Một thông tin cho biết, khi chở con trai, chị Vân mang theo một bọc tiền. Tuy nhiên, tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện số tiền lớn nào.

(Tên của nạn nhân đã được thay đổi)