Một phụ nữ bị chém đứt gân tay vì chưa trả hết tiền nợ

ANTĐ - Do thiếu nợ của Khánh, chị Phượng bị Khánh thuê người chém đứt gân tay.

Lúc 7h ngày 13-8, tại chợ Cây Xoài, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM, chị Bùi Thị Hồng Phượng (sinh 1971, thường trú Quận 2) bị Nguyễn Châu Minh Tâm (sinh 1988, thường trú Quận 1) dùng dao chém 1 nhát làm đứt gân ngón tay phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, do chị Phượng thiếu nợ tiền của Nguyễn Ngọc Khánh (sinh 1984, thường trú tỉnh Đồng Nai) nên Khánh đã "nhờ" Tâm gây ra việc trên.

Công an Quận 2 tạm giữ Khánh và Tâm, lập hồ sơ xử lý.