Một công dân Mỹ bị bắt khi tìm cách vào Triều Tiên

ANTD.VN -Một công dân 58 tuổi người Mỹ, không công bố danh tính, đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ sáng 13/11 vì vượt Ranh giới Kiểm soát Dân sự (CCL) gần biên giới liên Triều mà không có giấy phép, trong một nỗ lực được cho là để vào Triều Tiên. 

Cụ thể, người này bị bắt giữ vào lúc 9 giờ 55 phút khi ông ta xâm phạm phần phía Bắc của đường kiểm soát tại thị trấn biên giới Yeoncheon, cách thủ đô Seoul 62 km về phía Bắc. Một người dân thuộc thị trấn trên đã phát hiện ra người đàn ông này và báo cho quân đội trong khu vực khoảng 1 giờ trước khi ông này bị bắt.

CCL được vạch ra ngay dưới khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên từ phía Tây sang phía Đông vào năm 1954 để bảo vệ an ninh cho các cơ sở quân sự cũng như các hoạt động quân sự ở đó. 

Kiểm soát dân sự tại biên giới liên Triều

Nguồn tin trên cho biết thêm người đàn ông Mỹ này đến từ Lousiana và tới Hàn Quốc 3 ngày trước. Ông ta đã xâm phạm tuyến kiểm soát trên để vào Triều Tiên. Hiện cảnh sát, quân đội và cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đang điều tra vụ việc.