“Những ngọn nến trong đêm” - Phần 2:

Mời diễn viên lắm "scandal" không phải để "câu" người xem

ANTĐ - 13 năm sau khi gây “bão” trên sóng màn ảnh nhỏ và tạo nên “cơn sốt” thời trang, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” chính thức ra mắt phần 2. Phần phim tiếp theo này gồm 36 tập sẽ lên sóng VTV3 vào  21h10 các tối thứ tư và thứ năm hàng tuần. 

Mời diễn viên lắm "scandal" không phải để "câu" người xem ảnh 1

“Song Trúc” đối đầu

Mai Thu Huyền sau vai Trúc trong “Những ngọn nến trong đêm” ra mắt năm 2002, cô rất vui vì ra đường vẫn được gọi là “Trúc nghiện”, nhiều người còn thắc mắc sao cô không tiếp tục đóng phim. Cũng ngần ấy thời gian Mai Thu Huyền thỉnh thoảng mới nhận một vài vai diễn để chuyên tâm cho công việc khác. Thời gian gần đây, khi điều hành một đơn vị sản xuất phim tư nhân, cô mới nghĩ đến chuyện quay trở lại với nghệ thuật và ý tưởng đầu tiên là làm phần tiếp theo của “Những ngọn nến trong đêm”. Ý tưởng này nhận được sự đồng thuận của đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam và đó là khởi đầu cho việc hợp tác để làm phần 2 của bộ phim này. 

Khi tìm đến nhà biên kịch Đặng Minh Châu để nhờ viết kịch bản, Mai Thu Huyền đã nghĩ tự mình sẽ tiếp tục vào vai Trúc ở phần 2 vì vai diễn đã “đóng đinh” trong lòng khán giả. Nữ diễn viên không muốn nhân vật Trúc sau 13 năm lại do một người khác đóng, như thế rất dễ tạo cảm giác không liền mạch với người xem. Dù rất muốn mời lại tuyến diễn viên chính từng tham gia phần 1 đóng tiếp phần 2, song vì nhiều lý do rốt cuộc chỉ có nam diễn viên Bá Anh nhận lời trở lại.

Dù là người tổ chức sản xuất song cô vẫn quyết định đóng luôn vai diễn quan trọng này với suy nghĩ: “Khi đã vào vai thì gạt bỏ tất cả mọi việc bên ngoài, chỉ còn là Trúc thôi”. Đặc biệt, phần 2 sẽ không chỉ có 1 mà tới 2 nhân vật Trúc với sự xuất hiện của một cô người mẫu trẻ tên Mai Trúc do Kỳ Hân đảm nhận. Thú vị hơn khi “song Trúc” lại đối đầu nhau trong cuộc tình tay ba được tiết lộ là éo le và đầy ngang trái. 

Mời diễn viên lắm "scandal" không phải để "câu" người xem ảnh 2Mai Thu Huyền sẽ tự mình đảm nhận vai Thanh Trúc của 13 năm sau 

“Hot” từ diễn viên đến cốt truyện

Xuyên suốt “Những ngọn nến trong đêm - phần 2”, bên cạnh hai gương mặt cũ là Mai Thu Huyền và Bá Anh thì 36 tập phim còn có sự xuất hiện của dàn “sao” đắt “sô” trong showbiz Việt như: Bình Minh, Chi Bảo, Mỹ Uyên, Đinh Y Nhung… thậm chí cả những gương mặt từng gắn liền với không ít thị phi như: cô người mẫu gốc Tây Ban Nha - Andrea Aybar hay nữ diễn viên Dương Yến Ngọc.

Đại diện nhà sản xuất cũng thừa nhận đây là một bộ phim thuộc dòng giải trí và việc quy tụ được dàn “sao” hùng hậu kể trên sẽ giúp mang lại 50% cơ hội thành công khi phim phát sóng. Tuy nhiên như lời của Mai Thu Huyền thì việc cố tình mời diễn viên có lắm “scandal”  lại không phải ý định của nhà làm phim. Thay vào đó, hợp vai được xem là tiêu chí hàng đầu trong việc chọn diễn viên, nhất là khi phim sử dụng công nghệ thu tiếng đồng bộ. 

Vai diễn Quốc do nam diễn viên Quyết Thắng không thể tham gia đóng tiếp ở phần 2 nên cuối cùng được giao cho siêu mẫu Bình Minh. Bình Minh chia sẻ, anh từng xem bộ phim này từ cách đây rất lâu nhưng anh quyết định không xem lại vì không muốn bị ảnh hưởng về diễn xuất. Bình Minh cũng khẳng định  đã nỗ lực 200% sức lực của mình để làm tròn vai diễn này, phá tan định kiến người mẫu đóng phim như mọi người vẫn nghĩ. 

Không chỉ gây tò mò về dàn diễn viên toàn “sao”, phần 2 của “Những ngọn nến trong đêm” còn gây xôn xao bởi nhiều yếu tố nhạy cảm như đồng tính và cảnh “nóng”, tuy nhiên đại diện đoàn làm phim khẳng định cảnh “nóng” sẽ được tiết chế một cách tối đa để không  gây phản cảm.

Khác với phần 1, yếu tố giải trí sẽ được khai thác ở phần 2, còn bối cảnh chính sẽ được thực hiện tại TP.HCM. Mai Thu Huyền tiết lộ vì đây là một bộ phim về giới thời trang nên việc ghi hình các “sô” thời trang lớn với bối cảnh hoành tráng và đầu tư về mặt trang phục cho diễn viên cũng rất được chú trọng. Nhất là khi phong cách ăn mặc của nhân vật Trúc ở phần 1 từng là trào lưu thời trang của chị em, nên việc làm sao để tạo hiệu ứng thời trang “sốt” không kém cũng sẽ là cái đích mà các nhà làm phim nhắm tới.