Miền Bắc lạnh sâu

ANTĐ - Chiều qua 18-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Từ hôm nay 19-2, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Tại dãy núi Hoàng Liên Sơn (Sa Pa), nơi có độ cao từ 2.500m trở lên so với mực nước biển, nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết là rất cao. Đợt rét này có khả năng kéo dài 3 - 4 ngày tới. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, mặc dù không khí lạnh tràn về nhưng tình hình mưa ẩm ở miền Bắc chỉ giảm nhẹ chứ không chấm dứt. Không khí lạnh kèm theo mưa phùn nhỏ sẽ kéo dài hết tuần.