Mẫu thuẫn với thủ môn đắt nhất thế giới, Lampard làm không khí Chelsea thêm căng thẳng

ANTD.VN - Không có bản hợp đồng nào trong mùa Đông, nội bộ Chelsea càng thêm căng thẳng khi mẫu thuẫn giữa HLV Frank Lampard và thủ thành Kepa Arrizabalaga đang ngày một lớn.

Kepa đang là thủ môn đắt giá nhất lịch sử, khi được Chelsea mua về từ Bilbao với giá 71,6 triệu bảng từ năm 2018, để thay Courtois. Ở mùa giải đầu tiên, Kepa đã khiến CĐV The Blues tạm quên đi thủ môn người Bỉ, nhưng dưới thời HLV Lampard, Kepa bỗng sa sút phong độ một cách khó hiểu.

HLV Lampard muốn Chelsea mua Nick Pope của Burnley (ảnh nhỏ) để thay Kepa

Đỉnh điểm là những sai lầm trong trận Chelsea để Arsenal cầm hòa 2-2 vừa qua, khiến Lampard vô cùng tức giận. Nhà cầm quân người Anh đã quyết định trừng phạt Kepa bằng việc đẩy anh lên ghế dự bị ở trận đấu gần nhất của Chelsea, hòa 2-2 trước Leicester City.

Báo chí Anh đồng loạt đưa tin Lampard đã nói với BLĐ Chelsea rằng ông không muốn giữ lại Kepa ở mùa giải tới. Đồng thời, cựu tiền vệ Chelsea còn chỉ ra 2 thủ môn mà đội bóng thành London cần mua để thay thế, là Nick Pope của Burnley và Vicente Guaita của Crystal Palace.

Tuy nhiên, Giám đốc của Chelsea là Marina Granovskaia lại không tán thành với đề nghị này. Chính Marina Granovskaia cách đây 2 năm từng đưa Kepa về Chelsea, và bà không muốn để anh ra đi trong tình cảnh The Blues chắc chắn sẽ chịu lỗ.

Tại sân Stamford Bridge, Kepa không phải người không có tì vết, khi từng công khai bật lại quyết định thay người của HLV Sarri ở mùa giải trước. 

Ngày 18-2 tới, Chelsea sẽ tiếp M.U trên sân nhà. Việc HLV Lampard cho Kepa cơ hội hay tiếp tục trừng phạt anh trên băng ghế dự bị, sẽ phần nào cho chúng ta thấy được tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha ở Chelsea.