Theo Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga, tàu Arctic Metagaz treo cờ Nga, đang trên hải trình từ Murmansk “với hàng hóa được xử lý theo tất cả các quy tắc quốc tế” thì bị các xuồng không người lái của Ukraine xuất phát từ bờ biển Libya tấn công.
Toàn bộ 30 thành viên thủy thủ đoàn người Nga đã rời tàu và được cứu sống nhờ một chiến dịch cứu hộ do các dịch vụ khẩn cấp của Nga và Malta thực hiện.
“Chúng tôi tin rằng vụ việc là một hành động khủng bố quốc tế và cướp biển, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế”, Bộ này cho biết.
Hình ảnh cho thấy, các vụ nổ sau cú va chạm vào tàu Arctic Metagaz dài 277m ở vùng biển quốc tế có thể nhìn thấy từ khoảng cách 40 hải lý. Vụ tấn công này dường như là trường hợp đầu tiên Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thay vì tàu dầu.
Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tìm cách làm suy yếu hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga. Vào tháng 12-2025, Kiev thừa nhận đã tấn công tàu dầu Qendil có liên hệ với Nga và treo cờ Oman, ở phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Thời điểm đó, tờ Euronews dẫn nguồn tin tình báo Ukraine mô tả vụ tấn công là “một chiến dịch đặc biệt chưa từng có”.