Matxcơva cam kết bảo vệ lợi ích của những người nói tiếng Nga ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12-4 khẳng định, Matxcơva cam kết bảo vệ lợi ích của những người nói tiếng Nga ở Donbass
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

"Nga cam kết bảo vệ lợi ích của những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới, nhất là đối với những người nói tiếng Nga sống ở Donbass", ông Peskov nói với các phóng viên hôm 12-4.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, cuộc nội chiến ở Ukraine đã trở thành một thảm kịch lớn đối với các nước láng giềng của Ukraine và toàn bộ châu Âu.

Căng thẳng ở Donbass bắt đầu gia tăng vào cuối tháng 2-2021, khi các cuộc giao tranh đáp trả nhau chủ yếu bằng súng cối và súng phóng lựu được ghi nhận diễn ra gần như hàng ngày. Các bên đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng Bảy năm ngoái, khiến căng thẳng ngày càng leo thang.