Mang dao đi cướp sòng bạc, lĩnh 5 năm tù giam

ANTĐ - TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Luân (47 tuổi, quê xã Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An), trú tại huyện Đắk Mil về tội “Cướp tài sản”. 
Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 1-2-1994, Nguyễn Thành Luân đã rủ 3 đối tượng khác trên địa bàn huyện Đắk Mil, lên kế hoạch đi cướp sòng bạc lấy tiền tiêu xài. Sau khi “nắm tình hình” phát hiện có chỗ đánh bài ăn tiền Luân cùng với đồng bọn mang theo dao phay xông vào nhà một người dân ở thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, khống chế những người đang chơi bài ở đây, lục soát đồ đạc cướp đi toàn bộ số tiền 2.477.000đ.

Mang dao đi cướp sòng bạc, lĩnh 5 năm tù giam ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thành Luân tại phiên tòa xét xử


Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt xử lý về hành vi cướp tài sản. Riêng Nguyễn Thành Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh truy nã về tội cướp tài sản. Đến ngày 20-8-2013 Luân đến Công an tỉnh Đắk Nông để đầu thú.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1996, Luân bị TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt 24 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 18 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp chung cho cả 3 tội danh trên là 72 tháng tù.

Tháng 3 năm 2003 Luân phạm tội đánh bạc bị TAND huyện Nghị Lộc xử phạt 7 triệu đồng. Đến tháng 10 năm 2004 Luân tiếp tục phạm tội đánh bạc và bị TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An, xử phạt 18 tháng tù. Đến tháng 6 năm 2013 chấp hành xong hình phạt về địa phương và đến ngày 20-8-2013 ra đầu thú về tội cướp tài sản.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân 5 năm tù về tội cướp tài sản.