Mãn nhãn với những điểm "sống ảo" tuyệt đẹp dành cho người ưa mạo hiểm

ANTD.VN - Ngày nay, giới trẻ có xu hướng “check-in” tại những nơi đi qua như một cách để đánh dấu kỉ niệm trong chuyến hành trình thanh xuân. Bên cạnh những địa điểm du lịch quen thuộc thì dạo gần đây, nhiều bạn trẻ thường tìm đến các khu vực “check-in” mới lạ và độc đáo hơn. Đáng nói, những “thánh địa sống ảo” này không chỉ sở hữu cảnh đẹp mê hồn mà còn đặc biệt không dành cho người yếu tim.

Núi Đá Chồng (Quảng Ninh) - mỏm đá nguy hiểm nhất Việt Nam

Núi Đá Chồng nằm ở tiểu khu 91, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Đây được biết đến là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhất và cực kì nguy hiểm.

Sở dĩ có cái tên núi Đá Chồng vì nó được bắt nguồn từ chính hình dáng “có một không hai” của mỏm đá này. Với hàng chục phiến đá xếp chồng lên nhau, cheo leo ở độ cao hàng trăm mét, đã tạo nên sự độc đáo như lời thách thức độ “cứng” của những người ưa thích mạo hiểm.

Từ trên cao nhìn xuống, bạn có thể ngắm trọn cảnh đẹp như "lạc vào chốn thần tiên" của hồ Yên Lập với ngút ngàn rừng thông, tạo nên một bức họa phong cảnh tuyệt trần.

Hình dánh chông chênh kì lạ của núi Đá Chồng

Để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp nơi đây, bạn nên đi đến xã Bằng Cả rồi đi thuyền qua lòng hồ, dừng chân tại Khe Mừng, sau đó đi bộ dưới tán rừng để lên đến đỉnh núi Đá Chồng.

Nằm ở độ cao trên 400 m so với mực nước biển và sở hữu cảnh đẹp “sơn thủy hữu tình” hiếm có, núi Đá Chồng thật sự là điểm “check-in” nhất định phải đến một lần trong đời.

Đỉnh Pha Luông – nóc nhà của Mộc Châu

Nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 40 km, đỉnh Pha Luông thuộc xã Chiềng Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chính là điểm “check-in” lí tưởng tiếp theo cho các bạn trẻ yêu “chủ nghĩa xê dịch”.

Tuy đường rừng đi lên đỉnh Pha Luông có nhiều hiểm trở, đặc biệt là vào những ngày mưa nhưng chắc chắn quanh cảnh “đẹp đến nín thở” của thiên nhiên nơi đây sẽ xóa tan mọi mệt mỏi trong bạn.

Toàn bộ quanh cảnh thiên nhiên hùng vĩ khi nhìn từ đỉnh Pha Luông

Khung cảnh đường đi sẽ có sự thay đổi theo độ cao và ở mỗi đoạn lại có những nét quyến rũ khác biệt: từ rừng lá phong cao vút sang rừng rậm thăm thẳm rồi đến khu rừng trúc lãng mạn.

Với độ cao gần 2000 m so với mực nước biển, đỉnh Pha Luông hấp dẫn du khách bởi khung cảnh hùng vĩ cùng những dải núi uốn lượn, quyện vào làn mây kỳ ảo. Từ trên cao, bạn có thể nhìn thấy những cánh rừng và làng mạc của cả Việt Nam và Lào đẹp đến ngỡ ngàng.

Là thiên đường của những kẻ mộng mơ và ưa mạo hiểm, đỉnh Pha Luông mang đến nhiều góc đẹp rụng rời đến cháy máy. Đặc biệt là dịp cuối xuân đầu hạ, thời điểm hoa mận, hoa ban Mộc Châu nở rộ, rất thích hợp cho việc tạo ra các bức ảnh "check-in" để đời.

Đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) - cung đường đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam

Cung đường đèo Mã Pì Lèng có chiều dài khoảng 20 km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc, thuộc tỉnh Hà Giang. Nơi đây tiếp tục là một điểm “check-in” không thể bỏ qua của giới trẻ.

Mã Pì Lèng được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” ở vùng núi phía Bắc, quãng đường đèo này không quá dài nhưng đủ để thách thức những tay lái vững vàng nhất. Bên cạnh đó, hẻm vực Tu Sản nơi đây cũng là hẻm cao và sâu nhất Việt Nam.

Đỉnh Mã Pì Lèng nằm ở độ cao 1200 m, thuộc Cao nguyên Đồng Văn. Từ trên đây, khung cảnh núi non hùng vĩ sẽ hiện ra với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu sông Nho Quế, phía Bắc và Đông Bắc là hàng ngàn núi đá trùng trùng điệp điệp.

Những khúc quanh co uốn lượn tuyệt đẹp của đèo Mã Pì Lèng

Mã Pì Lèng bao gồm 9 khúc quanh uốn lượn quanh co với vách đá cao dựng đứng và vực thẳm sâu hun hút ở hai bên đường. Con đường này được xem là kì tích tạo nên từ bàn tay của hàng nghìn người dân Hà Giang.

Một điều chắc chắn là khi bạn đặt chân đến Mã Pì Lèng, mọi “ngóc ngách” của cung đường đèo đều sẽ là những bức ảnh để đời không thể quên.

Với các địa điểm nguy hiểm, phải làm sao để “check-in” an toàn ?

Những địa điểm “check-in” trên tuy đẹp nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường. Vậy nên, để có thể vừa cho ra đời những bức ảnh độc đáo, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân trong chuyến hành trình “sống ảo”, mọi người cần lưu ý một số điều sau:

Thứ 1, nên tự trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân (như găng tay, khẩu trang, phao cứu sinh,...), mang theo thuốc và bông băng y tế, chủ động chuẩn bị đồ ăn và nước uống.

Thứ 2, nên rủ nhiều người đi cùng hoặc những người có kinh nghiệm, không nên tự đi một mình.

Thứ 3, khi đi tham quan thì nên nhờ người dân bản địa dẫn đường và tuyệt đối không leo trèo và chụp ảnh tại những chỗ có gắn biển cảnh báo nguy hiểm.

Thứ 4, lựa chọn phương tiện di chuyển an toàn, nếu đi phượt thì cần đi với tốc độ chậm và tuân thủ luật giao thông.

Thứ 5, không xả rác bừa bãi và có những hành động phá hoại tại những địa điểm du lịch.