Man City "toang" vì Covid-19, M.U có được đặc cách vào chung kết?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Man City đang trải qua những ngày căng thẳng khi có nhiều thành viên nhiễm Covid-19, điều có thể ảnh hưởng nặng nề đến hành trình chinh phục của họ ở mùa giải năm nay.

Trận đấu tâm điểm vòng 16 Premier League giữa Everton và Man City trên sân Goodison Park dự kiến diễn ra vào 3h00 ngày 29-12, đã bị hoãn do đội khách gặp vấn đề nghiêm trọng với Covid-19.

Man City "toang" vì Covid-19

Man City "toang" vì Covid-19

Cụ thể, Man xanh đã xuất hiện thêm nhiều trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trước đó, 2 ngôi sao Gabriel Jesus và Kyle Walker cùng 2 nhân viên của Man City đã dính virus này trong dịp Giáng sinh.

Dù đội chủ sân Etihad đã cách ly ngay lập tức 4 trường hợp này nhưng vẫn không tránh được sự lây lan nội bộ. BLĐ The Citizens đã đóng cửa toàn bộ trung tâm huấn luyện để phun khử trùng, tránh lan rộng thêm.

Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng màn đại chiến giữa Chelsea và Man City vào 23h30 đêm Chủ nhật 3-1-2021 tới cũng sẽ phải hoãn lại. Thậm chí, trận bán kết Carabao Cup giữa M.U và Man City vào 2h45 ngày 7-1 cũng có thể không diễn ra theo kế hoạch.

Điều này khiến nhiều CĐV nghĩ rằng M.U có thể hưởng lợi, được đặc cách vào thẳng chung kết. Tuy nhiên, nhiều tờ báo ở Anh đã khẳng định sẽ không có chuyện này xảy ra, dù CLB Leyton Orient từng bị loại ở vòng 3 cũng vì lý do tương tự. Thời điểm đó, Leyton Orient có đến 17 cầu thủ dương tính với Covid-19 khi gặp Tottenham, và thầy trò HLV Mourinho đã không tốn sức để đi tiếp.

Hiệp hội các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) khẳng định sẽ "nỗ lực tuyệt đối" để sắp xếp lại trận đấu càng sớm càng tốt. M.U chỉ có hy vọng được vào thẳng chung kết Carabao Cup mà không phải thi đấu, khi và chỉ khi EFL không thể sắp xếp lịch đá bù.