Man City sa cơ lỡ vận, Real Madrid 'thừa nước đục thả câu'

ANTD.VN - Sau khi Man City bị UEFA cấm dự Champions League trong 2 mùa giải tới, Real Madrid đang dồn toàn lực để chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Raheem Sterling.

Real đã sở hữu Eden Hazard có lối chơi tương đồng với Sterling, nhưng như thế là chưa đủ. Đội bóng Hoàng gia đang có ý định kết hợp bộ đôi này và chuẩn bị cho sự ra đi của Gareth Bale.

Raheem Sterling sẽ sớm sang Real?

Đây được coi là thời điểm thích hợp để Real ra tay, khi Man City không thể dự đấu trường danh giá Champions League trong 2 mùa giải tới, do những gian lận trong việc kê khai số tiền thu được từ các khoản tài trợ trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Nó rõ ràng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các ngôi sao ở sân Etihad.

Bất chấp việc Sterling còn hợp đồng 3 năm với Man City và đang nhận mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần, Kền kền trắng sẵn sàng nâng mức thù lao ấy lên gấp rưỡi, tức 450.000 bảng/tuần cho ngôi sao người Anh.

Không những thế, Real còn muốn trả Man City 180 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Sterling và lên kế hoạch giúp ngôi sao này thành công hơn những đàn anh đồng hương như David Beckham, Michael Owen hay Steve McManaman ở La Liga.

Về phần mình, Man City sẽ phải cân nhắc trước đề nghị của Real Madrid. Việc không được dự Champions League hai mùa giải tới sẽ khiến họ thiệt hại ít nhất 170 triệu bảng. Nếu bán Sterling, Man Xanh vừa có tiền tái đầu tư, lại vừa không còn phải lo đến lương 'khủng' của ngôi sao này.

Ở mùa giải Champions League năm nay, do án phạt chưa có hiệu lực nên Man City vẫn tiếp tục tham dự vòng loại trực tiếp, gặp chính Real Madrid. Trận lượt đi diễn ra tại sân Bernabeu vào 3h sáng ngày 27-2, giờ Việt Nam.